THẮC MẮC

Hậu phẫu hạch giao cảm

Bác sĩ cho cháu hỏi năm nay cháu 22tuổi đang là sinh viên ở Hà Nội. Kỳ nghỉ hè vừa rồi cháu có đi làm phẫu thuật cắt hạch thần kinh giao cảm để ngăn tiết mồ hôi bàn chân bàn tay. Sau khi phẫu thuật xong cháu đã khỏi được ở tay nhưng chân thì không khỏi từ hôm phẫu thuật xong đến giờ cháu luôn bị ợ cả lúc đói lẫn lúc no. Hơi tức vùng ngực trên luôn cảm thấy có 1 lượng hơi trong ngực muốn ợ ra nhưng không ợ đc. Cho cháu hỏi như thế là cháu bị làm sao ạ

Tư vấn

Chào bạn!
Sau phẫu thuật cắt hạch giao cảm, tình trạng tăng tiết mồ hôi ở tay của bạn coi như đã ổn định nhưng tình trạng tăng tiết mồ hôi ở bàn chân không đỡ giảm thì bạn nên tái khám sau mổ để bác sĩ mổ sẽ khám lại cho bạn đánh giá lại kết quả sau mổ và có thể sẽ điều chỉnh thuốc cho bạn.
Tình trạng sau mổ bạn bị ợ cả lúc đói và lúc no, cảm giác luôn có một lượng hơi trong ngực muốn ợ ra có thể là do tác dụng phụ của phẫu thuật cắt hạch giao cảm. Hệ thần kinh thực vật trong cơ thể gồm có hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phó giao cảm (hệ đối giao cảm). Hai hệ này có tác dụng đối lập nhau và tạo nên sự cân bằng động với nhau trong cơ thể. Trong trường hợp hệ giao cảm bị yếu đi thì hệ phó giao cảm sẽ mạnh lên tương đối và ngược lại. Dây thần kinh phế vị (dây thần kinh X) là dây phó giao cảm chi phối cho dạ dày và ruột, khi cường phế vị sẽ tăng tiết dịch ở dạ dày và ruột. Điều trị ra mồ hôi tay và chân bằng cách cắt hạch giao cảm cạnh cột sống đã làm yếu đi hệ thần kinh giao cảm và gây cường phó giao cảm tương đối do đó gây nên các biểu hiện khó chịu như của bạn.
Vì vậy, bạn nên tái khám để bác sĩ sẽ khám lại và điều chỉnh thuốc cho bạn nếu cần thiết.
Chúc bạn mau khỏe!