THẮC MẮC

Hay bị buồn nôn, chán ăn là bệnh gì?

Thưa Bác sĩ! Cháu năm nay 19 tuổi, là nữ, cháu bị chậm kinh một tháng nay rồi ạ. Gần đây cháu cảm thấy buồn nôn và nôn trước khi ăn, sau khi ăn hay ngửi thấy mùi khó chịu, bình thường cũng cảm thấy buồn nôn, cảm thấy lạnh người, cảm thấy khó chịu ở bụng trên nhưng không đau, cảm thấy suy nhược, chóng mặt, choáng váng sau khi ngủ dậy hay đứng quá lâu và hoạt động nhiều, thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ và ngủ nhiều. Dạ thưa Bác sĩ cho cháu hỏi đây là bệnh gì ạ? Cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào cháu!
Với các dấu hiệu cháu mô tả, nếu cháu đã có quan hệ tình dục và nhất là quan hệ tình dục không an toàn (không dùng bao cao su…) thì nhiều khả năng là cháu có thai. Cháu cần loại trừ nguyên nhân này bằng cách mua que thử thai về thử hoặc đi xét nghiệm máu. Nếu cháu chưa từng quan hệ tình dục thì có thể là cháu bị suy nhược thần kinh.
Dấu hiệu thường gặp nhất của suy nhược thần kinh là mệt mỏi. Mệt mỏi là trạng thái cơ thể mà mọi người đều có: vận động thể lực quá độ, lao động thể lực quá nặng nề dẫn đến mệt mỏi. Mệt mỏi bình thường thì dễ phục hồi, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, bổ sung dinh dưỡng, ngủ một giấc sẽ lấy lại sức lực như cũ. Mệt mỏi do suy nhược thần kinh thì dường như không có nguyên nhân, nghỉ ngơi bồi dưỡng thế nào cũng không thể phục hồi được thể lực, thậm chí càng ngủ càng cảm thấy suy yếu, không có sức. Đi kèm với mệt mỏi là trạng thái tinh thần bực bội khó chịu, không yên, nằm trên giường cứ suy nghĩ tạp loạn, khó đi vào giấc ngủ. Các cơ quan khác của cơ thể cũng thường cảm thấy khó chịu, như tim hồi hộp đập nhanh, tức ngực thở gấp, chán ăn, khó chịu ở dạ dày, đôi khi tiêu chảy, táo bón, kinh nguyệt không đều... khiến người bệnh hoài nghi có bệnh nặng trong cơ thể, nhưng khi kiểm tra kết quả nhiều lần chỉ phát hiện một vài vấn đề rất nhỏ, không tương xứng với mức độ mệt mỏi mà họ cảm nhận được.
Trong trường hợp này, cháu cần điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, nghỉ ngơi, tăng cường tập luyện đặc biệt là tập khí công hoặc Yoga. Nếu không đỡ cháu có thể đến khám và tư vấn bác sĩ tâm thần.
Chúc cháu mạnh khỏe!