Tiêu hóa
Chào bạn!
Trong các nguyên nhân gây buồn nôn và nôn ở phụ nữ độ tuổi sinh để thì nguyên nhân hàng đầu là có thai. Nếu bạn chưa có quan hệ tình dục hoặc có quan hệ tình dục an toàn thì có thể loại bỏ nguyên nhân này. Trong trường hợp ngược lại, bạn cần kiểm tra nguyên nhân này trước tiên.
Ngoài ra nôn và buồn nôn cũng là biểu hiện của một số bệnh lý:
+ Bệnh dạ dày tá tràng: đau bụng thượng vị, nóng rát, kèm ợ hơi ợ chua nhiều, có thể xuất hiện cảm giác buồn nôn và nôn ra dịch dạ dày. Trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa, chảy máu dạ dày có thể nôn ra thức ăn lẫn máu tươi (giãn vỡ tĩnh mạch thực quản),
+Tắc ruột: đau bụng nhiều, các quai ruột nổi gồ, phản ứng thành bụng, kèm theo buồn nôn và nôn có thể nôn ra thức ăn hoặc dịch tiêu hóa, bí trung đại tiện (gọi chung là các triệu chứng đau, nôn, bí, trướng).
+ Bệnh lý gan mật: có thể gặp buồn nôn và nôn trong các bệnh về gan mật, kèm theo các triệu chứng đau vùng gan và túi mật, sốt, vàng da vàng mắt, …
Trường hợp của bạn cần đi khám để loại trừ các nguyên nhân kể trên. Việc điều trị chỉ có hiệu quả khi xác định được nguyên nhân.
Chúc bạn mạnh khỏe!