THẮC MẮC

Hay đau bụng phía trên bên phải về đêm là bệnh gì?

Cháu chào Bác sĩ, Bác sĩ cho cháu hỏi là cháu bị đau bụng trên phía bên phải, nhiều khi đau bụng dưới bên trái nữa, cháu thường đau nhất về đêm, mỗi khi lên cơn đau là đau quặn lại, đi ngoài cũng khá khó khăn, ăn nhiều quá sẽ buồn nôn, không có thêm hiện tượng gì khác. Vậy Bác sĩ cho cháu hỏi với những triệu trứng như vậy cháu đã mắc bệnh gì và cách điều trị như thế nào ạ? Cháu xin cảm ơn!

Tư vấn

Chào cháu!
Với những biểu hiện cháu mô tả, cháu có thể đang bị hội chứng ruột kích thích. Những biểu hiện chính của bệnh là đau vùng bụng ở dưới rốn, đau quặn, ợ hơi, đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu, dễ gây nhầm với bệnh đau dạ dày. Người bệnh có thể bị táo bón, hoặc tiêu chảy không liên tục, kéo dài; có bệnh nhân bị táo bón xen lẫn tiêu chảy. Tiêu chảy thường xảy ra vào buổi sáng, sau bữa điểm tâm. Sau khi đi ngoài 3-4 lần với phân nhiều nhầy, nước, bệnh nhân thấy đỡ đau và có thể sinh hoạt bình thường. Tiêu chảy có thể kéo dài hàng tháng, sau đó có khi tự hết mà không cần điều trị. Táo bón ở người bị hội chứng ruột kích thích thường kết hợp với đau bụng; thường ở bụng dưới. Khi trung tiện được hoặc đi ngoài xong thì đỡ đau hoặc hết hẳn.
Các dấu hiệu lâm sàng trên có thể liên quan đến một số loại thức ăn hay trạng thái tâm lý. Các xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng, xét nghiệm máu cho kết quả bình thường. Nội soi đại tràng không thấy tổn thương thực thể (viêm, loét, u…).
Cháu nên đến cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa có uy tín để khám và xét nghiệm cho chính xác. Cháu cần sử dụng thuốc theo liệu trình của bác sĩ đồng thời duy trì chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý để giảm triệu chứng. Cụ thể:
- Khi đang có triệu chứng rối loạn tiêu hóa bạn nên tránh ăn các thức ăn, nước uống không thích hợp.
- Tránh các loại thức ăn khó tiêu, dễ sinh hơi như: Khoai, sắn, bánh ngọt nhiều bơ, hoa quả có nhiều đường (cam, quýt, soài, mít...). Đồ uống nhiều đường và có gas, chất kích thích (rượu, cà fê, gia vị chua cay...). Những thức ăn để lâu, bảo quản không tốt. Nếu có ỉa chảy tránh ăn qua nhiều thức ăn có nhiều chất xơ (rau muống, rau cải, dưa...).
- Luyện tập chế độ đại tiện 1 lần trong ngày, xoa bụng buổi sáng khi ngủ dậy để gây cảm giác muốn đại tiện.
- Luyện tập thư giãn, khí công, tập thể dục, đi bộ thường xuyên.
Chúc cháu mạnh khỏe!