THẮC MẮC

Hiện tại vết mụn của em đã rất nhỏ và em cần làm gì để nó không tái lại và triệt để hoàn toàn?

Cách đây 1 tuần em bị nổi một nốt mụn to hơn nốt mụn bọc bình thường và em đã đi khám ở đa khoa vì đau quá. Bác sĩ nói em bị nhọt, giống như áp xe vậy ạ. Bác sĩ kê toa thuốc cho em 5 ngày và nó đã lặn bớt. Hiện tại vết mụn của em đã rất nhỏ và em cần làm gì để nó không tái lại và triệt để hoàn toàn ạ?

Tư vấn

Chào bạn! Tốt nhất bạn nên đến khám chuyên khoa/bệnh viện da liễu nhé.

Cần phải khám trực tiếp mới có thể quan sát tổn thương và chẩn đoán bệnh

chính xác được. Chúc bạn sức khỏe!