THẮC MẮC

Hỏi về bệnh viêm đại tràng mạn tính

Xin bác sĩ tư vấn về bệnh viêm đại tràng mạn tính và cách điều trị?

Tư vấn

Chào bạn,
Viêm đại tràng mạn là bệnh rất thường gặp do tình trạng tổn thương mạn tính của niêm mạc đại tràng, tổn thương có thể khu trú một vùng hoặc lan toả khắp đại tràng với các biểu hiện lâm sàng mà bạn thường gặp như sau:
- đau bụng;
- rối loạn thói quen đi ngoài như: đi ngoài nhiều lần, đi ngoài không hết bãi, đi ngoài vừa xong nhưng lại buồn đi ngoài ngay, đau quặn mót rặn khi đi ngoài.
- phân bất thường(đi lỏng, táo bón, lúc lỏng lúc táo, phân có thể có nhày …)
Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây viêm đại tràng mạn:
+ Do bệnh truyền nhiễm như:
- Nhiễm khuẩn: thương hàn, lị trực khuẩn, lao và các nhiễm trùng khác.
- Do ký sinh trùng: amip
- Nhiễm nấm
- Virut: herper; cytomegalo; HIV
+ Nguyên nhân bệnh tự miễn (viêm đại tràng, loét không đặc hiệu).
+ Rối loạn thần kinh thực vật (lúc đầu là rối loạn chức năng về sau thành tổn thương viêm loét...) còn gọi là không rõ căn nguyên.
+ Sau các trường hợp nhiễm độc: thyroxin, asen, photpho, nhiễm toan máu, ure máu cao. Do tia xạ…
Và tùy từng nguyên nhân như thế nào mà các bác sỹ có các phương pháp điều trị khác nhau. Bệnh còn có thể nhầm lẫn với nhiều bệnh tiêu hóa khác như: ung thư đại tràng; bệnh đại tràng chức năng; …. Do vậy bạn cần phải đi khám bác sỹ chuyên khoa Tiêu hóa, soi đại tràng và làm các xét nghiệm tìm nguyên nhân thì mới có phương pháp điều trị cụ thể.
Chúc bạn mau khỏe!