THẮC MẮC

Hút thai lại không chảy máu có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ. Em 27 tuổi, sinh em bé 6 tháng thì vỡ kế hoạch, do vết mổ còn sớm nên em không giữ lại được. Tuần trước em có đi hút thai 5-6 tuần nhưng khi hút thai về thì em không thấy dịch ( máu) và cũng không đau bụng, sức khoẻ rất bình thường. Sau 1 tuần tái khám bác sĩ ở đấy siêu âm đầu dò phát hiện TD đám ECHO hỗn hợp kt 20*14mm, mật độ cơ tử cung đồng nhất. Túi cùng DOUGLAS Không dịch, như vậy có nguy hiểm không ạ. Bác sỹ hẹn lại em tuần sau quay trở lại, giờ em đang uống lá rau ngót tươi mà cũng không thấy tình trạng co bóp cung không thấy ra dịch và sức khoẻ bình thường như vậy là sao ạ, có nguy hiểm không ạ. Vì sao hút thai lại không chảy máu nhưng lại sót là sao ạ. Em cám ơn bác sỹ ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Theo từ điển y học echo là "tiếng vang", echo chỉ một khối, hay một vùng trong cơ thể dội lại tiếng vang khi siêu âm. Thực tế khi siêu âm ghi kết quả trên phiếu cho bệnh nhân bác sỹ không nên ghi từ này vì như vậy cũng không xác định được điều gì.
Tốt nhất bạn hãy đến bệnh viện chuyên khoa sản kiểm tra lại nhé, hãy trao đổi với bác sỹ đã khám cho bạn như vậy mới chính xác được.
Chúc bạn khỏe.