THẮC MẮC

Kết luận sốt xuất huyết, cơ thể mệt mỏi có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ. Cháu bị sốt cách đây 4 ngày, ngày thứ 3 cháu có đi khám bác sĩ kết luận là sốt xuất huyết và cho đơn thuốc về nhà uống. Hẹn 3 ngày sau tái khám. Hiện giờ cháu thấy đầu choáng váng. Cơ thể mệt mỏi mặc dù không có dấu hiệu xuất huyết nào. Xin hỏi bác sĩ bệnh tình của cháu như vậy có nguy hiểm không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Sốt xuất huyết làm cho cơ thể rất mệt mỏi và đáng chú ý là hiện tượng đau nhức cơ toàn thân rất khó chịu. Hiện tại bạn phải uống nhiều nước, kiểm tra nhiệt độ nếu sốt trên 38,5 độ C thì dùng thuốc hạ sốt, chú ý phải cách nhau ít nhất 4-6 tiếng. Theo dõi nếu có dấu hiệu bất thường không biết cách xử trí phải tái khám kiểm tra để được tư vấn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!