THẮC MẮC

Kết quả siêu âm có nguy cơ bị u ác tính không?

Chào bác sĩ. Mẹ cháu năm nay 50 tuổi. Kết quả siêu âm của mẹ cháu là: - thuỳ trái: nhu mô không đều, vùng trung tâm phía sau có nốt giảm âm đồng nhất ranh giới rõ KT 3mm, -thuỳ phải: nhu mô vùng cức trên phía sau có tổ chức giảm âm ranh giới khá rõ. Trong tổ chức có vài điểm vôi hoá, có ít tín hiệu mạch KT 6*8mm. Vậy cho cháu hỏi mẹ cháu có nguy cơ bị u ác tính cao phải không ạ. Cháu xin cảm ơn bác sĩ ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Theo kết quả siêu âm của mẹ bạn không nghĩ nhiều đên tổn thương ác tính. Tuy nhiên để trả lời chính xác khối này bản chất là gì để có hướng theo dõi và can thiệp phù hợp thì phải sinh thiết mới xác định được. Bạn nên trao đổi với bác sỹ thăm khám để được tư vấn cụ thể nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!