THẮC MẮC

Kết quả siêu âm vậy có ảnh hưởng đến việc sinh sản không?

Chào bác sĩ. Tôi tên: Hoàng Thị Niêm, năm nay tôi 32 tuổi, lấy chồng được 1 năm. Chúng tôi thả từ lúc ban đầu nhưng vẫn chưa có bé. Ngày 04/07 vừa rồi 2 vợ chồng chúng tôi có đi khám tại bệnh viện Từ Dũ vì chồng tôi không lấy được tinh dịch nên bác sĩ không có kết luận. Kết quả siêu âm của tôi: Tử cung: trung gian, ĐKTS:46. Nội mạc lòng tử cung: 06mm. Mật độ: đều. Buồng trứng(p): bình thường. Buồng trứng (t): bình thường. Vậy xin hỏi bác sĩ liẹu tôi có vấn đề gì ảnh hưởng đến việc sinh sản không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Thông tin như vậy không đủ điều kiện để kết luận bạn như thế nào mà cần thêm xác xét nghiệm nối tiết, kết quả chụp tử cung, vòi trứng …vv cho nên bạn hãy trao đổi với bác sỹ đã khám cho bạn nhé khi đó mới rõ được.
Chúc bạn khỏe.