THẮC MẮC

Khi khóc bị khó thở như người bị suyễn, chóng mặt như muốn xỉu chữa thế nào?

Thưa bác sĩ, con năm nay 15 tuổi, mỗi khi con khóc vì ức chế hay khóc lớn và ra nước mắt nhiều thì lại bị khó thở lấy hơi lên thở bằng miệng liên tục như người bị suyễn, kèm theo là chống mặt say sẫm mặt mày như muốn xỉu luôn ạ, vì sao vậy ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Khi khóc, bạn có thể bị co thắt thanh quản, thanh quản là chỗ hẹp nhất đường thở, khi có thắt lại, không khí không vào, thiếu oxy gây khó thở, tím, oxy trong não cũng bị thiếu có thể gây co giật. Nhưng co giật này thoáng qua sau đó có cơ chế tự thở ra. Trong một số trường hợp, sau khi nín thở, có thể ngất đi. Lúc này, cơ thể tự kích hoạt để hô hấp trở lại bình thường. Trong trường hợp này không đáng lo nếu bạn không có bất kỳ bệnh lý tim mạch, hô hấp… gì. Để an tâm thì nên đi khám để loại trừ một số bệnh lý tạo thuận lợi gây nên tình trạng trên mà trước đây chưa phát hiện ra.
Chúc bạn sức khỏe!