THẮC MẮC

Khi nào nên cho bé ăn dặm?

Chào bác sĩ! Con em khi mới sinh được 2.6 cân, tháng đầu tiên bé tăng được 1 cân, tháng thứ 2 & 3 mỗi tháng được hơn 1.5 cân, khi tròn ba tháng bé được 6.8 cân. Giờ bé được 3 tháng rưỡi mà chỉ tăng 7.1 cân, dài 65 cm bé không bị bệnh gì cả chỉ hay trớ thôi và em cho bú hoàn toàn bằng sữa mẹ và uống thêm D3 & Calcium corbiere, thấy bé có hiện tượng còi đi, hơn nữa bé cũng chưa biết lãy em lo lắng không biết có nên cho ăn dặm hay bổ xung thêm gì không? Nhìn bé õng ẹo không chắc được mọi người bảo phải cho ăn thêm bột vào, em cũng nge nói cho ăn sớm không tốt phải đợi 6 tháng cơ. Giờ em băn khoăn không biết làm sao để tốt cho con bác sĩ cho em hỏi nguyên nhân bé tăng cân chậm, đến khi nào thì nên cho bé ăn dặm. Bé nhà em vẫn bú mẹ bình thường không quấy khóc, em cũng có nhiều sữa cho bé bú.

Tư vấn

Chào bạn.
Trẻ em sẽ lớn chậm dần, con bạn 3 tháng rưỡi trọng lượng gấp gần 3 lần lúc sinh là phát triển bình thường, tuy các số đo có nhỏ hơn bảng chuẩn nhưng vẫn ở trong giới hạn bình thường.
Trẻ bắt đầu tập ăn dặm vào tháng thứ 4, và ăn dặm thực sự khi tròn 6 tháng tuổi. Bước tập ăn dặm rất quan trọng để bé tập quen dần với thức ăn mới khác sữa: Cho bé tiếp xúc với không khí sinh hoạt ẩm thực của gia đình, thỉnh thoảng cho bé mút thìa, đũa có tẩm thức ăn, nước canh, hoặc cho bé uống thìa nước rau, nước cháo, mút miếng thức ăn mềm, tập cho bé làm quen với thìa, đầu tiên có thể là thìa sữa cho bé mút, rồi đến thìa khác, rèn cho bé có phản xạ đưa thìa gần đến miệng là trẻ há miệng chờ bón thức ăn…
Bé hay trớ cũng là một nguyên nhân gây trẻ chậm lớn vì mất đi có thể gần hết khẩu phần đã ăn. Trẻ trớ là do dạ dày còn đứng thẳng trẻ ăn no, một sự thay đổi áp lực trong ổ bụng là thức ăn dễ dàng trào ra ngoài. Cách khắc phụ hiện tượng trớ là: Không cho bé bú quá no, bú xong để nguyên tư thế bú khoảng 15 phút mới đặt bé nằm xuống, ngồi cho bé bú, cho bú vú bên trái trước và trẻ thôi bú ở vú bên phải.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe.