Tiêu hóa
Chào bạn!
Thông thường ngứa hậu môn được phân chia thành 2 loại sinh lý và bệnh lý.
1. Ngứa hậu môn sinh lý
Là hiện tượng ngứa hậu môn do vùng da hậu môn bị kích ứng ở một thời điểm nhất định, không kéo dài và không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến đời sống hàng ngày của bạn. Ngứa hậu môn sinh lý có thể là do vùng da quanh hậu môn quá khô hoặc quá ướt, bị kích ứng bởi thức ăn, nước uống và một số yếu tố khác,…
2. Ngứa hậu môn bệnh lý
Hiện tượng ngứa kéo dài kèm theo các triệu chứng đau đớn, khó chịu, kích ứng, chảy máu hậu môn,… thì có thể bạn mắc các chứng bệnh như trĩ, rò hậu môn, bệnh tiêu chảy, nứt kẽ hậu môn,… Ngứa hậu môn cũng có thể là biểu hiện của bệnh ngoài da như hắc lào, bệnh lây truyền qua đường tình dục có liên quan đến hậu môn (đồng tính luyến ái nam), nhiễm nấm vùng hậu môn bởi nấm Candida cũng là một trong những nguyên nhân gây ngứa hậu môn.
Vì ngứa hậu môn có thể là biểu hiện của nhiều tình trạng khác nhau nếu chỉ dựa trên những thông tin bạn mô tả thì không thể chắc chắn là bạn đang bị bệnh gì. Do đó bạn nên đi khám để bác sĩ thăm khám trực tiếp và chẩn đoán bệnh. Bạn nên đi khám càng sớm càng tốt. Bạn là nữ giới, bởi vì khoảng cách giữa hậu môn, âm đạo và niệu đạo rất ngắn cho nên những biến chứng gây viêm ở hậu môn rất dễ lan sang bộ phận sinh dục và hệ thống tiết niệu. Ngứa hậu môn lâu dần sẽ gây nứt các nếp nhăn và dẫn đến suy giảm thần kinh, ăn không còn cảm giác, gây rối loạn giấc ngủ, từ đó mệt mỏi, chán ăn, buồn phiền và sút cân.
Chúc bạn mạnh khỏe!