THẮC MẮC

Làm gì khi ngộ độc?

Xin Bác sĩ cho biết phải làm thế nào khi bị ngộ độc!

Tư vấn

Chào bạn!
Có nhiều phương thức có thể gây ngộ độc như: ngộ độc qua đường tiêu hóa, ngộ độc qua đường hô hấp. Tất cả các trường hợp bị ngộ độc đều có những nguyên tắc xử trí chung ban đầu giống nhau tuy nhiên với từng loại ngộ độc khác nhau có hướng xử trí cụ thể khác nhau.
Nguyên tắc xử trí ban đầu khi bị ngộ độc là cần phải dừng ngay việc tiếp xúc với các yếu tố gây ngộ độc và nhanh chóng tìm cách loại trừ chất độc ra khỏi cơ thể.
Các trường hợp ngộ độc qua đường tiêu hóa rất phổ biến như: ngộ độc thức ăn khi ăn những đồ ăn không được bảo quản tốt nên bị nhiễm vi khuẩn và các vi khuẩn này sinh ra các độc tố gây độc cho cơ thể khi ăn vào. Hoặc ngộ độc thức ăn có thể xẩy ra khi ăn những thực phẩm có hàm lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật vượt quá quy định cho phép gây nhiễm độc cho cơ thể. Hoặc có thể ngộ độc hóa chất, ngộ độc thuốc, thuốc trừ sâu do vô tình hay cố ý,…Khi bị ngộ độc, người bệnh thường đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng. Đó là phản ứng bảo vệ của cơ thể giúp tống những chất độc hại, những chất mà cơ thể không dung nạp được ra ngoài cơ thể. Bởi vậy, cách xử trí trong những trường hợp bị ngộ độc qua đường tiêu hóa, trước tiên là dừng ngay việc ăn uống các đồ ăn, đồ uống nghi ngờ, không uống thuốc chống nôn, không uống thuốc chống tiêu chảy. Nếu người bệnh không nôn được thì phải móc họng hoặc ngoáy họng hoặc cho uống nước mùn thớt để kích thích cho nôn để tống chất độc ra ngoài cơ thể. Biện pháp gây nôn thường chỉ áp dụng trong 6 giờ đầu mới có hiệu quả bởi sau 6 giờ, chất độc đã ngấm vào trong cơ thể và không gây nôn đối với những trường hợp ngộ độc các chất kiềm hay acid bởi khi gây nôn sẽ làm bỏng niêm mạc thực quản, gây sẹo chít hẹp thực quản. Sau đó chuyển ngay bệnh nhân tới trung tâm hồi sức tích cực và chống độc gần nhất để Bác sĩ tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.
Ngộ độc qua đường hô hấp thường là do hít phải hóa chất gây độc hay do hít phải các loại khí độc trong các hầm lò,…Sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân bằng cách đưa bệnh nhân ra khỏi khu vực có khí độc càng sớm càng tốt, nếu có ngừng tim, ngừng hô hấp thì cần phải hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực sau đó nhanh chóng chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất.
Chúc bạn khỏe!