THẮC MẮC

Làm sao để không lây viêm gan B cho con khi mang bầu

Thưa Bác sĩ! Cháu bị viêm gan B muốn sinh em bé phải làm thế nào để không bị lây truyền thưa Bác sĩ?

Tư vấn

Chào bạn. Bệnh viêm gan B là bệnh viêm gan do virus viêm gan B gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua các đường : đường máu, quan hệ tình dục, và lây truyền từ mẹ sang con. Trong đó đường lây truyền từ mẹ sang con là chủ yếu. Tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con tăng cao trong 3 tháng cuối của thai kỳ, và nguy cơ truyền bệnh cho thai nhi lên tới 90% nếu không có biện pháp bảo vệ ngay sau khi sinh.
Đối với người phụ nữ nhiễm viêm gan B trước khi có thai nên đi đến các bác si chuyên khoa Truyền nhiễm khám và để tư vấn về tình trạng nhiễm virus viêm gan B ở giai đoạn nào, có cần điều trị hay không. Nếu bệnh ở giai đoạn nhẹ, không có triệu chứng, virus viêm gan B đang “sống chung hòa bình với người phụ nữ đó thì không cần điều trị và có thể mang thai bình thường và nên theo dõi chặt chẽ theo Bác sĩ chuyên khoa. Nếu đang bị viêm gan B nặng, bệnh đang tiến triển, xơ gan, suy gan nặng, viêm gan bùng phát và có những biến chứng gan thì nhất định phải điều trị trước khi có con. Còn phụ nữ nào đang điều trị viêm gan B hoặc bị viêm gan B mạn có chỉ định điều trị mà có thai, nếu không điều trị tiếp bệnh có thể bùng phát, gây ảnh hưởng cả mẹ lẫn con. Do vậy thai phụ cần được sự phối hợp giữa Bác sĩ sản khoa và Truyền Nhiễm để được tư vấn về những lợi hại của việc mang thai khi đang dùng thuốc điều trị.
Đối với đứa trẻ sinh ra từ người mẹ bị viêm gan B: trẻ sơ sinh ngay khi được sinh ra cần được tiêm ngừa vắc xin viêm gan B trong vòng 12-24 giờ đầu sau sinh và tiêm huyết thanh đặc hiệu chống virus viêm gan B để trung hòa kháng nguyên lây truyền từ mẹ qua theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Và tiêm vaccine phòng viêm gan B cho trẻ theo đúng lịch tiêm chủng.
Bạn nên đi đến các cơ sở y tế chuyên ngành Truyền Nhiễm để được tư vấn cụ thể hơn.
Chúc bạn luôn khỏe.