THẮC MẮC

Leu của mình rất cao 70leu/ul có sao không?

Chào bác sỹ, mình là nữ, vừa rồi mình có đi xét nghiệm nước tiểu và bác sĩ bảo là Leu của mình rất cao 70leu/ul. Bác sĩ có nói mình bị huyết trắng, và bảo nếu muốn chữa thì quay lại bệnh viện. Mình rất lo lắng vì tra trên mạng bệnh này có thể dẫn đến vô sinh. Bác sĩ tư vấn cho mình với ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Với thông tin như vậy thì không thể xác định được điều gì vì thế bạn hãy cung cấp lại đầy đủ thông tin nhé, tuy nhiên với 2 thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xem lại nơi bạn đã khám vì như vậy không thể khẳng định vô sinh được, nước tiểu thuộc hệ thống tiết niệu còn huyết trắng thuộc hệ thống sinh dục, sinh sản không liên quan đến nhau.
Huyết trắng là theo cách gọi dân gian còn trong y học gọi là dịch tiết âm đạo. Bình thường dịch âm đạo ở phụ nữ trưởng thành ai cũng có, dịch thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt ở đầu chu kỳ kinh thường ít, đến giữa kỳ kinh ( xung quanh thời điểm rụng trứng ) dịch nhiều hoặc khi có ham muốn tình dục hoặc quan hệ tình dục dịch cũng có nhiều.
Bình thường dịch có màu hơi đục hoặc trong, nếu dịch lẫn mủ xanh, vàng, máu có mùi tanh hôi thì đó là dấu hiệu viêm nhiễm ( tuy nhiên phải có quan hệ tình dục hoặc thủ dâm đưa dụng cụ vào âm đạo …) khi đó cần đi khám xét nghiệm soi dịch âm đạo để tìm vi khuẩn rồi mới có thuốc điều trị phù hợp.
Chúc bạn khỏe.