THẮC MẮC

Lòng bàn tay em có một khối u máu có sao không?

Chào bác sĩ, năm nay em 21tuổi, lòng bàn tay em có một khối u máu (đi khám có nơi nói là u bã đậu) có từ khi mới sinh ra (hồi mớ sinh nó bé bằng tấm gạo càng lớn khối u lại càng to hơn) không mổ được vì dính với mạch máu và phải tiêm trực tiếp thuốc vào khối u đó cho đến khi u biến mất hoàn toàn. Trước kia em có tiêm thuốc và có nhỏ đi một chút mà giờ không tiêm nữa. Thi thoảng nó nhói lên rất đau. Bác sĩ cho em hỏi là có cách nào để khối u đó biến mất và nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe cũng như là việc tăng cân không ạ (vì em rất khó tăng cân, nhiều người nói là dưỡng chất sẽ vào khối u, vì càng ngày khối u càng to), Mong bác sĩ giải đáo giúp em. Em cảm ơn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Vì không thăm khám cho bạn nên khó có thể xác định chính xác bạn bị u gì thông qua mô tả. Bạn hãy đến bệnh viện ung bướu khám lại để bác sỹ xem xét trực tiếp và tư vấn cụ thể nhé.
Chúc bạn sức khỏe!