THẮC MẮC

Mắc bệnh bướu nhân thuỳ phải tuyến giáp giáp dùng thuốc thế nào?

Chào bác sĩ. Em đi khám bác sĩ kết quả là em bị bướu nhân thuỳ phải tuyến giáp. Hiện em đang uống thuốc berlthyrox 100. Lúc trước em uống liều 50mcg. Bướu có giảm xuống. Nhưng sau khi đi khám đợt 2. Bác sĩ kê lên 100mcg. Uống khoảng 7 ngày thì có hiện tượng mẫn ngứa. Em có uống thuốc dị ứng mà có đỡ hơn nhưng vẫn ngứa ít, em vẫn duy trì uống thuốc berlthyrox 100 đến giờ là em uống 23 ngày rồi. Người vẫn ngứa ở cổ, ngứa ở bụng. Cho em hỏi có phải em dị ứng thuốc không. Hay em dị ứng gì khác. Em có gọi cho bác sĩ thì bác sĩ bảo chắc do em ăn gì. Hay dị ứng thời tiết, còn nếu dị ứng thuốc thì từ khi dùng liều 50mcg đã bị rồi. Bác sĩ giải đáp giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều..

Tư vấn

Chào bạn!
Đúng như bác sỹ nói, đây là một loại thuốc chỉ khác nhau liều lượng, vì vậy nếu bạn dị ứng thì đã dị ứng từ trước. Bạn nên xem xét những nguyên nhân khác, nếu không tìm ra, tình trạng ngứa không thuyên giảm phải tái khám kiểm tra để xin ý kiến bác sỹ xem nguyên nhân dị ứng là do thuốc hay tác nhân khác hoặc có phải là biểu hiện của bệnh lý nào khác hay không để có hướng điều trị.
Chúc bạn sức khỏe!