Giới tính
Chào bạn!
Tử cung có chiều dài khoảng 5 đến 7 cm, dày khoảng 2,5 đến 3cm, niêm mạc tử cung đầu kỳ kinh dày khoảng 3 mm đến cuối kỳ kinh dày khoảng 10 đến 15 mm.
Tư thế tử cung ở phụ nữ khá đa dạng và khác nhau ở mỗi người, có người ngả trước, có người ngả sau, có người trung gian, có người lệch trái, có người lệch phải,… do vậy không thể khẳng định tử cung ngả trước thì khó mang thai hay không.
Để có thai thì phải có sự gặp gỡ giữa tinh trùng và trứng (noãn). Trong khi, mỗi kỳ kinh trung bình có 01 trứng phóng noãn, noãn sống được khoảng 24 giờ còn tinh trùng sống được 3 đến 5 ngày, do vậy bạn cần tính thời điểm rụng trứng để quan hệ thì khả năng mang thai sẽ cao hơn.
Trường hợp của bạn có chậm kinh thì trước hết nghĩ đến có thai, tuy nhiên bạn đã đi siêu âm và chưa thấy có thai. Do đó, bạn nên theo dõi tiếp, nếu tiếp tục chậm kinh kéo dài thì cần đi khám kiểm tra lại vì có thể có thai hoặc do rối loạn kinh nguyệt.
Thân mến!
Nội dung do Vụ Sức khỏe Bà mẹ, trẻ em – Bộ Y tế kiểm duyệt