THẮC MẮC

Mất kinh quan hệ có thai không?

Thưa bác sĩ tôi được 20 tuổi. Tôi đã bị mất kinh vì uống thuốc ngừa thai khẩn cấp. Và trong quá trinh mất kinh tôi và chồng có quan hệ. Vì không muốn có con sớm nên tôi rất lo lắng không biết là có thai hay không. Và không biết làm sao để có kinh đều lại. Xin bác sỉ tư vấn giúp tôi ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Thuốc tránh thai khẩn cấp có nhiệm vụ ức chế sự rụng trứng, vừa ngăn cản sự làm tổ của trứng ở tử cung. Trong nửa đầu của vòng kinh, thuốc sẽ làm cho trứng không thể rụng được, vì vậy nếu tinh trùng có lọt vào đến vòi trứng đi nữa thì cũng không thể thụ tinh được với trứng, sau 2-3 ngày thì tinh trùng chết. Còn nếu trong nửa sau của kinh kỳ, thuốc sẽ làm cho niêm mạc tử cung không tiến triển, hậu quả là trứng đã thụ tinh không thể làm tổ tại tử cung được và tự tiêu đi khi có hành kinh. Thuốc tránh thai khẩn cấp được sử dụng trong trường hợp có quan hệ nhưng vẫn chưa sử dụng biện pháp tránh thai nào hoặc sử dụng các biện pháp tránh thai khác nhưng không thành công (rách bao cao su, quên uống thuốc tránh thai hàng ngày), tính sai ngày an toàn, bị cưỡng dâm…
Trước tiên bạn nên biết rằng, thuốc tránh thai khẩn cấp có thể làm chậm kinh hoặc mất kinh do tác dụng phụ của thuốc gây rối loạn nội tiết tố. Ngoài ra nó còn có một số tác phụ khác như: buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, tức ngực. Trong quá trình mất kinh đó, bạn vẫn quan hệ với chồng mà không nói có dùng biện pháp tránh thai nào không? Nếu không dùng biện pháp tránh thai nào thì khả năng có thai vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, bạn nên đến khám bác sĩ sản khoa, bác sĩ sẽ kiểm tra bằng thử nồng độ beta-hCG trong máu, thử thai quickstick, siêu âm,… để phát hiện sớm bạn có thai hay không. Khi chắc chắn bạn không có thai, bác sĩ cho bạn dùng thuốc giúp điều hòa chu kì kinh nguyệt của bạn.
Cũng cần phải nói với bạn rằng dùng thuốc tránh thai khẩn cấp phải đúng cách. Thuốc tránh thai khẩn cấp được uống càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau khi có quan hệ tình dục không được bảo vệ. Đến ngày thứ 5 sau khi có quan hệ tình dục vẫn có thể sử dụng viên thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng theo nguyên tắc nếu uống càng sớm thì hiệu lực tác dụng của thuốc sẽ càng cao và có thể làm giảm nguy cơ có thai ngoài ý muốn cao hơn. Tránh dùng thuốc tránh thai khẩn cấp quá 2 lần/tháng. Điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt là tới khả năng sinh sản của phái nữ.
Chúc bạn vui, khỏe!