Tiêu hóa
Chào bạn!
Bình thường, sản phụ sau sinh thường được dùng dung dịch betadin hoặc povidine 10% để vệ sinh vết mổ, giúp vết mổ sẽ nhanh liền sẹo và tránh nhiễm trùng. Dung dịch này được dùng rửa ngoài nó không phải là nguyên nhân khiến con bạn bị táo bón.
Trẻ em dưới 6 tháng tuổi, nếu bé bú mẹ hoàn toàn thì trẻ thường đi ngoài ngày 3 - 5 lần, phân màu vàng, sệt không thành khuôn và mùi chua. Trường hợp con bạn từ lúc mới sinh bé đi ngoài ngoài 1 ngày/lần, đến nay được 2 tháng thì đi ngoài 3 ngày 1 lần. Như vậy là bé đi ngoài ít hơn so với những bé khác. Bạn cần xem khi bé đi ngoài có rặn đỏ mặt không, nếu có thì đúng là bé bị táo bón. Nếu không phải táo bón thì có thể do bé ăn ít, hoặc hấp thụ tốt (cái này thì cân bé thường xuyên sẽ biết). Bạn thử cho bé ăn nhiều hơn xem bé có đi ngoài đều hơn không.
Tuy nhiên, bạn cũng cần đưa cháu đi khám để loại trừ nguyên nhân do tổn thương thực thể ở đường tiêu hóa như các dị tật bẩm sinh phình to đại tràng, bệnh suy giáp trạng. Khi mắc các bệnh này, trẻ thường bị táo bón rất sớm từ ngay sau khi sinh. Trước mắt bạn nên cho trẻ ăn đủ số lượng hàng ngày, xoa bụng cho bé theo khung đại tràng từ phải sang trái (chiều kim đồng hồ), 3-4 lần/ngày giữa 2 bữa để kích thích tăng nhu động ruột. Đưa chân con bạn lên theo vòng tròn như đạp xe đạp cũng kích thích tăng nhu động ruột. Khi bé thường xuyên táo bón, không tự đi ngoài được thì ngâm đít bé vào chậu nước nóng (cẩn thận để tránh gây bỏng cho bé), bé sẽ đi được, hoặc lấy tăm bông chấm mật ong pha nước ấm tỷ lệ 1mật ong 3 nước và bôi vào lỗ hậu môn bé để tạo phản xạ ị cho bé (trường hợp này cần thiết lắm mới dùng).
Chúc bạn và cháu mạnh khỏe!