THẮC MẮC

Mổ nội soi cắt vòi trứng trái có thể dùng thuốc kích thích rụng trứng và có biến chứng sau này không?

Chào bác sĩ. Tháng trước em thai ngoài và mổ nội soi cắt vòi trứng trái. Hôm qua tái khám siêu âm, xét nghiệm tế bào âm đạo, nước tiểu bình thường. Chất nhầy ở âm đạo có tạp khuẩn bác sĩ cho thuốc uống và đặt. Sau 20 ngày tái khám và hẹn ngày có kinh đầu quay lại nhận thuốc uống kích thích rụng trứng +đa nang. Bác sĩ nói có thai lại càng sớm càng tốt, không cần chụp kiểm tra tử cung và vòi trứng. (Vì sao không chụp kiểm tra ạ?) Cho em hỏi trường hợp của em có thể dùng thuốc kích thích rụng trúng và có biến chứng sau này không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Trường hợp của bạn cần khám trực tiếp mới xác định được vì thế bạn hãy trao đổi với bác sỹ đã khám cho bạn nhé.
Chúc bạn khỏe.