THẮC MẮC

Mới sinh bé được 1 tháng thi thoảng đau bụng âm ỉ có khả năng bị đau dạ dày không?

Chào bác sĩ. Cháu mới sinh được 1 tháng và là sinh thường, Tối hôm trước cháu có lỡ ăn canh đậu để tủ lạnh ra và không đun lại (lúc ăn đã hết lạnh), đêm hôm đó cháu không bị sao cho tới sáng sớm hôm sau cháu bị đi ngoài phân lỏng sau đó đến sáng cháu bị đau bụng, cháu có uống men tiêu hóa sau đó bị nôn ra nước, sau đó cháu cũng đỡ một chút nhưng được một lúc lại đau, cháu lại uống men tiêu hóa tiếp vì nghĩ nôn ra hết rồi nên không có tác dụng và uống thêm 1 ly nước gừng tươi với đường, một lúc sau có đỡ chút, nhưng cứ vài tiếng là đau lại đến chiều thì đỡ xong tối lúc đang ăn cơm lại đau, ăn xong cháu lại uống men tiêu hóa và nằm nghỉ thì đỡ rồi vài tiếng sau lại đau âm ỉ chứ không đau quặn bụng như lúc đầu. Từ hôm đó đến hôm nay đã 3 hôm mà cứ thi thoảng cháu lại âm ỉ đau và chưa đi ngoài thêm được lần nào mặc dù cháu có ăn sữa chua nữa. Bác sĩ cho cháu hỏi cháu có khả năng bị đau dạ dày không ạ?

Tư vấn