THẮC MẮC

Mũi nằm bên nào thì nghẹt bên đó, chạy tập thể dục thì thở đều được hai bên, vài tháng sau có thêm triệu chứng nhức đầu về chiều là bệnh gì?

Chào bác sĩ em năm nay 27 tuổi, có vài điều muốn hỏi bác sĩ là: cách đây 1 năm 7/2017 có đi khám chuyên khoa TMH tại bệnh viện được yêu cầu chụp CT scan Axial từ vòm sọ tới hết xoang hàm, tất cả đều bình thường ngoại trừ vẹo vách ngăn mũi và phì đại cuống mũi. Mũi nằm bên nào thì nghẹt bên đó, chạy tập thể dục thì thở đều được hai bên, vài tháng sau có thêm triệu chứng nhức đầu về chiều, cứ hễ cạy gỉ mũi thì bị nhức đầu như búa bổ, nhức 2 bên lông mày lên tới tận 2 bên đỉnh đầu và dựt từng cơn, ngủ tới sáng hôm sau thì bình thường lại. 4/2018 nhợn họng khi tắm (mắc ối mà ối không được) nhổ nước bọt có vài tia máu sau đó thì không có máu nữa, có thường xuyên đi khám chuyên khoa tai mũi họng tư nhân bác sĩ CK 2 và nội soi thì vẫn phì đại cuống mũi và viêm xoang, bác sĩ bảo bị viêm họng khiến cổ họng yếu nên hành động nhợn làm đứt mạch máu. 7/2018 có khám TMH tại Hoà Hảo (HCM) bác sĩ bảo chắc cũng hay nhổ nước bọt có máu vì soi bên trong 2 bên amidan có mạch máu lộ ra viêm cấp độ 2, được yêu cầu nội soi Hầu và Thanh quản, ống soi đưa từ mũi xuống, kết quả mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ Băng thanh thất và sụn phiễu hai bên xung huyết nhẹ. Hôm nay 30/8 trong lúc đi tắm, hít nước mũi xuống nhổ ra thì thấy cục đớm máu, hít thêm vài lần nhổ ra thì máu ít đi rồi không xuất hiện nữa, có khám lại TMH bác sĩ nội soi bảo bên mũi trái cuống mũi có dấu hiệu xuất huyết nên có hiện tượng đó. Xin hỏi em có nên đi khám thêm ở bệnh viện Tai Mũi Họng tp HCM hay khoa ung bướu để được chuẩn đoán chính xác không ạ?

Tư vấn