THẮC MẮC

Nam 20 tuổi bị viêm niêm mạc hang vị

Em bị viêm niêm mạc hang vị thì có chữa được bằng phương pháp nghệ với mật ong không ạ? nghệ đen hay là nghệ vàng ạ? Em bị 2 năm rồi lúc em ăn uống vào thì lại thấy hơi khó chịu. Bác sĩ có lời khuyên nào cho em nữa không? Em năm nay 20 tuổi.

Tư vấn

Chào em
Hang vị là một trong những vị trí của dạ dày nên viêm hang vị còn gọi là viêm dạ dày.
Để chẩn đoán viêm hang vị phải dựa vào hình ảnh trên nội soi, thấy rõ được vùng hang vị đang bị viêm và tính chất của viêm (sung huyết hay có vết loét, viêm toàn bộ hay một phần niêm mạc dạ dày).
Các nguyên nhân gây bệnh lý bao gồm chế độ ăn uống không hợp lý (ăn uống không đúng giờ, ăn nhiều thức ăn chua cay, béo hoặc ăn thiếu dinh dưỡng…), uống nhiều bia rượu, do dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, corticoid, do yếu tố thần kinh căng thẳng, do bệnh lý nội tiết và đặc biệt là viêm dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori (HP).
Để điều trị những trường hợp viêm niêm mạc dạ dày có vi khuẩn HP, các Bác sĩ thường cho bệnh nhân dùng phối hợp thuốc kháng sinh (để diệt vi khuẩn), thuốc giảm tiết a xít dạ dày và thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày. Trường hợp của em không rõ đã được nội soi và làm xét nghiệm vi khuẩn HP hay chưa, nếu có thì em nên điều trị theo đúng phác đồ của Bác sĩ, đúng liều, đúng thời gian và cần loại trừ các nguyên nhân gây bệnh trên thì bệnh mới khỏi được.
Trong nghệ vàng có hoạt chất gọi là curcumin được cho là có tác dụng điều trị viêm loét dạ dày, làm giảm tiết dịch vị, kích thích sản sinh chất nhầy, bảo vệ niêm mạc dạ dày, chống viêm, làm liền vết loét ở thành dạ dày. Do đó từ lâu người dân hay dùng bột nghệ trộn với mật ong để điều trị bệnh dạ dày.
Tuy nhiên, trong thực tế củ nghệ tươi hay bột nghệ có hàm lượng hoạt chất curcumin không cao lại khó ăn. Nghiên cứu cho thấy để đạt được lượng curcumin có tác dụng điều trị thì người bệnh phải ăn đến 4kg nghệ tươi. Hơn nữa nghệ không có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn HP, do đó nếu viêm dạ dày cho vi khuẩn này thì việc uống nghệ không có tác dụng. Do đó chỉ nên sử dụng nghệ vàng + mật ong như một bài thuốc hỗ trợ điều trị, còn về cơ bản em cần tuân thủ đúng đơn thuốc của Bác sĩ.
Đồng thời, một yếu tố nữa cũng rất quan trọng đó là yếu tố tâm lý, nếu người bệnh càng lo lắng thì bệnh càng lâu khỏi hoặc cảm thấy nặng hơn. Do vậy, ngoài việc uống thuốc, anh phải có chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, giữ cho tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng, tránh stress…
Em cũng cần tái khám theo hẹn của BS để tiếp tục điều trị hoặc nếu cần phải đổi thuốc. Nếu điều trị đúng liều, đúng thuốc, đúng thời gian thì bệnh sẽ khỏi hoàn toàn, em có thể yên tâm.
Chúc em mau khỏi bệnh!