THẮC MẮC

Nam 23 tuổi bị rối loạn ăn uống

Cháu chào Bác sĩ! Cháu là nam giới năm nay cháu 23 tuổi tên Long. Thưa Bác sĩ cháu bị bệnh rối loạn ăn uống. Cháu chỉ ăn ói chứ không chán ăn. Cháu cần Bác sĩ tư vấn cho cháu với ạ và Bác sĩ hãy cho cháu 1 chế độ ăn uống bình thường được không ạ? Cháu xin cảm ơn Bác sĩ nhiều!

Tư vấn

Chào bạn!
Trong thư, bạn không cho biết rõ tình trạng nôn (ói) sau khi ăn xuất hiện đã lâu chưa, hoàn cảnh xuất hiện, các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện trước khi nôn, đặc điểm nôn (nôn vọt hay nôn ọe)... nên rất khó tư vấn cụ thể.
Buồn nôn là cảm giác khó chịu muốn nôn và thường đi kèm với tăng tiết nước dãi trong miệng. Nôn là sự tống tháo thức ăn trong dạ dày qua đường miệng. Nhiều bệnh đường tiêu hóa có triệu chứng buồn nôn, nôn kèm theo những triệu chứng khác. Nôn sau bữa ăn có thể do nguyên nhân ở đường tiêu hóa trên, bao gồm trào ngược dạ dày - thực quản, khó tiêu cơ năng, liệt dạ dày hoặc tắc dạ dày - ruột. Nôn do tắc nghẽn dạ dày thường xảy ra khoảng một giờ sau khi ăn. Loét dạ dày - tá tràng, bệnh ác tính đường tiêu hóa trên, viêm gan hoặc ung thư tụy có thể có triệu chứng buồn nôn và nôn trong bệnh cảnh chung, nhưng đôi khi có thể là triệu chứng chính. Việc dùng một số thuốc điều trị (thuốc chống viêm phi steroid, kháng sinh, thuốc chống trầm cảm...) có thể gây buồn nôn và nôn.
Bạn nên đến các phòng khám Nội khoa để được khám lâm sàng, làm các xét nghiệm cần thiết nhằm chẩn đoán chính xác bệnh, từ đó có hướng điều trị phù hợp. Trong trường hợp buồn nôn và nôn cơ năng có thể không rõ nguyên nhân, song Bác sĩ có thể kê đơn cho bạn dùng thuốc chống nôn. Bạn không nên để tình trạng nôn kéo dài, có thể dẫn đến mất dinh dưỡng, mất các chất điện giải khiến cơ thể càng mệt mỏi, suy nhược, đồng thời khi nôn, thức ăn lẫn dịch vị dạ dày có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản, khiến bệnh càng lâu khỏi.
Chúc bạn mau khỏi!