Tiêu hóa
Chào cháu!
Cháu năm nay 17 tuổi nam giới, cháu đã được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh viêm đại tràng mạn tính (cụ thể là viêm niêm mạc trực tràng xung huyết, viêm tạng sinh cuối hồi tràng). Như vậy cháu đã được bác sĩ nội soi đại tràng cẩn thận và có chẩn đoán cụ thể . Đây là bệnh viêm đại tràng mạn tính nên sẽ có những đợt bệnh tái phát, nên cháu điều trị đã thấy đỡ nhiều nhưng sau đó lại thấy các triệu chứng như trước. Theo tôi cháu nên đến bác sĩ để được khám lại. Việc điều trị bệnh viêm đại tràng mạn tính trong những đợt cấp cần phải uống thuốc và kết hợp với chế độ ăn kiêng mỡ, kiêng tanh… Khi bệnh đã ổn định (thường phải uống thuốc từ 7 đến 10 ngày) bệnh nhân thấy dễ chịu, đi ngoài bình thường ngày một lần, phân thành khuôn, không thấy đau bụng quanh rốn. Giai đoạn này bệnh nhân không cần uống thuốc nữa mà chỉ cần ăn kiêng những thức ăn mà bệnh nhân cảm thấy không hợp với mình: Thức ăn chua , thịt mỡ , cá tanh, mắm tôm ,mắm tép, nem chua… thì bệnh viêm đại tràng của cháu sẽ ổn định lâu. Bệnh sẽ tái phát lại khi gặp các điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn đường ruột phát triển. Như vậy bệnh sẽ ổn định lâu hay tái phát nhanh là phụ thuộc vào cháu. Tôi khuyên cháu trong ăn uống hàng ngày cháu nên chú ý hơn nữa về an toàn vệ sinh thực phẩm , chế độ ăn kiêng… bệnh viêm đại tràng mạn tính của cháu không còn đáng để lo lắng nữa.
Chúc cháu bệnh được ổn định lâu dài.