THẮC MẮC

Nang giáp 2 thùy có vấn đề gì về tuyến giáp hay không? Nang có chồi có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ. Tôi có đi siêu âm tuyến giáp, kết quả: tuyến giáp không to, hai thùy có vài nang echo trống, kt=6-7mm, không vách ngăn, có chồi, không phân bố mạch máu. Không có hạch cổ, mô giáp bình thường. Kết luận: nang giáp 2 thùy. Xin hỏi bác sĩ như vậy tôi có vấn đề gì về tuyến giáp hay không? Nang có chồi có nguy hiểm không? Cần uống thuốc gì không? Xin ý kiến Bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Khi các mô bình thường ở 1 vùng nhỏ nào đó trên tuyến giáp tăng phát triển sẽ tạo nên khối u. Những khối u này có chứa đầy chất lỏng gọi là u nang. Đa số u nang tuyến giáp là lành tính. Nếu nang tuyến giáp là lành tính thì nó rất hiếm khi phát triển thành ung thư. Qua một thời gian, nang tuyến giáp có thể thu nhỏ kích thước. Nếu nó không lớn lên và gây ra bất kỳ triệu chứng nào thì có thể không cần điều trị. Tuy nhiên, nó có thể gây ra biến chứnglà chảy máu trong nang và làm cho nang lớn lên đột ngột gây đau, nuốt khó; gây lo lắng, khó thở, gia tăng nhịp tim. Nếu điều này xảy ra phải điều trị ngay.
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!