THẮC MẮC

Ngã đập mạnh vùng thái dương gây đau nhức nửa não trái có bị chảy máu trong hay chấn thương sọ não không?

Chào bác sĩ. Em nhờ bác tư vấn giúp em về tình hình sức khoẻ của em ạ. Vào khoảng 13h20 ngày 16/4 khi đi đường em gặp tình huống đi ngược chiều bất ngờ em bị ngã và đập mạnh vùng thái dương trái xuống đường. Lúc đó em vẫn đội mũ bảo hiểm loại tốt. Nhưng ngày lúc đó em có cảm giác mất trí nhớ tạm thời và hiện tại em bị đau kiểu ong nhức đầu nửa vùng não trái và không có hiện tượng buồn nôn hay chóng mặt. Em rất lo có bị chảy máu bên trong hay chấn thương sọ não không ạ. Bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Em cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Sau khi nghã đập đầu cần theo dõi các triệu chứng sau để loại trừ chấn thương sọ não: nhức đầu, chóng mặt, lú lẫn, mệt mỏi, buồn nôn, nói sảng, tiếng chuông trong tai, mất ý thức tạm thời, và mất trí nhớ về các sự kiện dẫn đến thương tích, yếu liệt tay chân…Nếu có các triệu chứng này xuất hiện cần nhanh chóng đến bệnh viện khám để được bác sỹ thăm khám và tư vấn chụp phim sọ não để chẩn đoán xác định có chấn thương sọ não hay không và có hướng can thiệp điều trị kịp thời.
Chúc bạn sức khỏe!