THẮC MẮC

Nghẹt mũi 1 bên, sổ mũi , chảy nước mũi, chất nhầy đọng lại trong mũi phải làm sao khỏi bệnh?

Chào bác sĩ, tôi 19 tuổi, nam, tôi đang bị nghẹt mũi 1 bên, sổ mũi , chảy nước mũi, chất nhầy đọng lại trong mũi khá nhiều mặc dù đã cố gắng hỉ mũi ra (khoảng 3 tuần) cộng với ho có đờm lâu ngày không dứt mặc dù đã điều trị rồi, có ho nhưng mỗi lần ho đó chủ yếu để tống khạc đờm ra khỏi cổ họng thôi, khàn tiếng nữa. Vậy thưa bác sĩ tôi đang bị gì và nên làm gì? (Thưa bác sĩ tôi đang điều trị viêm dạ dày có hp, sau điều trị đúng 4 tuần nữa mới xong, vậy sau 4 tuần đó tôi đi khám được không bác sĩ, tôi đi khám thì được rồi nhưng tôi sợ uống thuốc chung lại với nhau không dứt điểm được bệnh. Vậy thưa bác sĩ cho tôi từng lời khuyên với ạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.

Tư vấn

Chào bạn!
Khuyên bạn nên sớm đi khám chuyên khoa tai mũi họng để bác sỹ soi kiểm tra chẩn đoán chính xác bệnh. Đối với tiền sử và thuốc điều trị viêm dạ dày có HP bạn phải thông báo với bác sỹ các thuốc đang dùng để kê đơn an toàn tránh tương tác thuốc.
Chúc bạn sức khỏe!