THẮC MẮC

Nghi bị u sụn vành tai có sao không?

Chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, em dạo này em sờ vành tai thấy nổi cục nhỏ nhìn bằng mắt không thấy được, chỉ sờ mới thấy nên em nghi bị u sạn vành tai. Nếu có bị thì để vậy có sao không bác sĩ?

Tư vấn

Chào bạn!
U sụn vành tai thường lành tính và được xuất hiện dưới hình thức u nang thanh dịch. Do tính chất đặc trưng nên khối u thanh dịch sụn vành tai thường ít khi tự mất đi mà cần có sự can thiệp. Có nhiều cách điều trị u sụn vành tai như chích dịch và băng ép chặt để khôi dịch không tái phát trở lại kết hợp dùng thuốc. Hoặc cũng có thể chỉ chích dịch toàn bộ. Vì sụn tai có hệ mạch máu nuôi dưỡng khá đặc biệt, nhất là ở vành tai phía trước, ngoài da và sụn ra không có tổ chức cơ, gân do vậy dễ nhiễm trùng và liên quan đến thẩm mỹ (có thể để lại sẹo co kéo làm xấu thẩm mỹ tai) vì vậy để đảm bảo vô trùng, thẩm mỹ và tránh tái phát bạn nên đến cơ sở y tế chuyên khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra và xử trí. Sau phẫu thuật cần theo dõi nếu có tái phát phải tái khám kiểm tra nhé.
Chúc bạn sức khỏe!