THẮC MẮC

Người đã cắt mật thì nên ăn gì?

Chào Bác sĩ! Bà tôi năm nay 61 tuổi và đã cắt túi mật cách đây 3 năm, hiện bà tôi còn đang bị tiểu đường. Vậy bà tôi cần ăn uống ra sao? Xin cảm ơn Bác sĩ

Tư vấn

Chào bạn!
Cắt túi mật là phẫu thuật để loại bỏ túi mật, đây là tạng có chức năng thu thập và lưu trữ mật - một chất dịch tiêu hóa được sản xuất trong gan. Túi mật thường được cắt bỏ trong trường hợp bị biến chứng (sỏi tắc mật, khối u, viêm đau,…). Túi mật có thể được phẫu thuật bằng phương pháp mổ mở (rạch thành bụng bằng vết rạch lớn và trực tiếp cắt bỏ túi mật) hoặc phẫu thuật nội soi (qua các vết rạch nhỏ, máy quay phim nhỏ và các công cụ phẫu thuật đặc biệt). Phục hồi sau phẫu thuật cũng khác nhau: với mổ nội soi thì bệnh nhân có thể về nhà trong ngày, khoảng 1 tuần thì hồi phục hoàn toàn; với cắt bỏ túi mật mở thì 2-3 ngày ra viện, phục hồi hoàn toàn sau 4-6 tuần.
Trường hợp bà của bạn đã cắt bỏ túi mật 3 năm và đang bị tiểu đường, như vậy chế độ ăn uống sinh hoạt cần lưu ý cả tới chế độ cho bệnh nhân tiểu đường. Với cắt bỏ túi mật, nếu đường mật trong và ngoài gan cũng như chức năng gan không bị tổn thương (viêm nhiễm, sỏi, xơ gan,…) thì chỉ cần lưu ý ăn uống những thực phẩm dễ tiêu hóa, hạn chế đồ chiên rán, nhiều mỡ. Bên cạnh đó, do bà của bạn bị bệnh tiểu đường nên cần kiểm soát đường huyết chặt chẽ qua điều trị bằng thuốc (uống hoặc tiêm insulin theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa), chế độ ăn (giảm ăn tinh bột, chất đường, tăng cường chất xơ, rau xanh,…), tập luyện (đi bộ, khí công dưỡng sinh,…).
Thân mến!