Tiêu hóa
Chào bạn!
Khi xét nghiệm anti HCV dương tính, có nghĩa là đã có kháng thể chống lại vi-rút viêm gan C. Điều này có hai khả năng xảy ra:
1. Đang nhiễm vi-rút viêm gan C và cơ thể đã có đáp ứng miễn dịch.
2. Đã nhiễm vi-rút viêm gan C trong quá khứ, hệ miễn dịch của cơ thể đã làm sạch vi-rút và kháng thẻ chống lại vi-rút viêm gan C còn tồn tại. Tuy nhiên có khoảng 55 - 85% những người đã từng nhiễm HCV mà sau đó 6 tháng trong cơ thể vẫn còn tồn tại vi-rút, tức là có khoảng 15 - 45% số người có kháng thể nhưng không có vi-rút tồn tại.
Để xác định vi-rút viêm gan C có còn tồn tại và hoạt động trong cơ thể hay không người ta làm xét nghiệm định lượng HCV. Nếu kết quả xét nghiệm định lượng HCV không phát hiện thì hệ miễn dịch của cơ thể đã làm sạch vi-rút.
Như vậy anh bạn nam 34 tuổi trong câu hỏi của bạn nằm trong trường hợp này. Hiện tại thì anh ấy không phải là người có nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Nhiễm vi-rút viêm gan C chủ yếu do lây truyền qua đường máu, khác với vi-rút viêm gan B, vi-rút viêm gan C rất khó lây truyền qua đường tình dục. Em trai của anh ấy nhiễm vi-rút viêm gan C, khả năng lây nhiễm là không cao do anh ấy đã có kháng thể, chỉ có khả năng tái nhiễm một số chủng vi-rút viêm gan C khác tuy nhiên nếu biết cách phòng chống thì không thành vấn đề, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với máu của người bệnh. Vi-rút viêm gan C không lây qua tiếp xúc không thường như ôm ấp, ăn uống chung hay sử dụng muỗng/nĩa/đũa chung, hoặc sử dụng chung phòng vệ sinh.
Chúc bạn sức khỏe!