THẮC MẮC

Nhiều lúc cháu nghĩ cháu như 1 cái xác không là cháu bị sao?

Trí nhớ cháu ngày càng sa sút thậm chí bây giờ nói cháu kể ngày hôm qua đã đi đâu cháu chỉ nhớ mơ hồ, hằng ngày gặp mặt mọi người trong gia đình mà giờ nói cháu nhớ từng mặt cháu chỉ nhớ sơ sơ diện mạo của người đó. Trí nhớ của cháu rất mơ hồ và tâm trạng hay buồn bã. Nhiều lúc cháu nghĩ cháu như 1 cái xác không hồn vậy. Bác sĩ cho cháu hỏi cháu bệnh của cháu có nghiêm trọng không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Chúng ta thường nghĩ sa sút trí tuệ là bệnh của người cao tuổi. Tuy nhiên, trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ đều có thể bị sa sút trí tuệ như là kết quả của nhiều bệnh hiếm gặp. Sa sút trí tuệ được coi là mất khả năng tinh thần như suy nghĩ, ghi nhớ và lý luận. Trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng phát triển dần dần, thường trong vài năm. Những dấu hiệu sớm, thường là những vấn đề về trí nhớ, thường rất tinh vi và không rõ ràng ngay lập tức bao gồm:
- Có vấn đề về trí nhớ
Thông thường, trí nhớ gần bị ảnh hưởng đầu tiên, với trí nhớ về sự kiện xa hơn chỉ bị ảnh hưởng khi sa sút trí tuệ trầm trọng hơn.
- Có vấn đề với lời nói và ngôn ngữ
Trẻ có thể quên những từ đơn giản hoặc dùng từ sai mà không biết. Trẻ sẽ lặp lại những gì bạn nói (nhại lời) và lời nói của trẻ có thể chậm chạp hoặc nói lắp và khó hiểu. Những câu nói của trẻ trở nên đơn giản, lặp đi lặp lại hoặc không liên quan.
- Bối rối
- Những thay đổi về tâm trạng hoặc hành vi
Người bị sa sút trí tuệ có thể trở nên cáu kỉnh hoặc hung hăng. Họ có thể cười một cách vô duyên tại thời điểm đang có chuyện buồn. Khi bệnh sa sút trí tuệ trở nên tồi tệ hơn, họ có thể mất kiềm chế và bắt đầu nói hoặc làm những việc không phù hợp hoặc thích chống đối.
Trong một số trường hợp, có thể bao gồm các hành vi tình dục không phù hợp và không kiềm chế, thậm chí gây rủi ro cho họ. Họ có thể không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài hoặc không chú ý tới chăm sóc cá nhân, và quên tắm rửa hoặc thay quần áo.
- Khó thực hiện những nhiệm vụ đơn giản
Người bệnh có thể khó làm được những công việc hàng ngày như mặc quần áo. Họ có thể bắt đầu một nhiệm vụ và sau đó lơ đãng đi, rồi quên hẳn những gì đang làm.
- Gặp khó khăn trong việc tiếp thu thông tin, ý tưởng hay kỹ năng mới
Sẽ là sai lầm khi nói rằng họ không thể học hỏi những điều mới. Sự thật là họ có thể nhưng sẽ gặp khó khăn và cần lặp đi lặp lại thường xuyên.
Khuyên bạn nên đi khám chuyên khoa thần kinh để được tư vân điều trị bệnh nhé.
Chúc bạn sức khỏe!