THẮC MẮC

Nữ 20 tuổi bị viêm đại tràng

Chào Bác sĩ! Em là nữ giới, năm nay 20 tuổi. Gần đây em bị đau bụng dưới, thường xuyên đi tiểu và bị táo bón, khí hư có màu vàng xanh như mủ và hay buồn nôn. Em đi khám Bác sĩ kết luận em bị viêm Đại Tràng. Xin Bác sĩ tư vấn giùm em các triệu chứng trên là bệnh gì? cách điều trị thế nào ạ?

Tư vấn

Chào em,
Trước hết, em cần biết viêm đại tràng là một bệnh tiêu hoá thường gặp và hay tái phát. Một số người bị rối loạn đại tràng, cũng có biểu hiện tương tự như: đau quặn, mót, rặn, nhưng không đi ngoài nhầy mũi. Bệnh này là viêm đại tràng cơ năng, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, thường gặp khi thời tiết thay đổi hoặc ăn các thức ăn lạ, tanh (cá, đồ biển,…) và thường chỉ cần thuốc điều chỉnh co bóp ruột chứ không cần thuốc kháng sinh đường ruột.
Em bị đau bụng dưới nhưng lại kèm theo triệu chứng thường xuyên đi tiểu và táo bón, ra khí hư nhiều, có thể là emchỉ mắc bệnh viêm rối loạn co bóp đại tràng cơ năng. Vì khi bị rối loạn co bóp đại tràng, cũng gây rối loạn co bóp tử cung và đường tiết niệu. Đó là nguyên nhân làm cho em đi tiểu nhiều và ra khí hư. Việc khí hư của cháu có màu vàng xanh như mủ, là một hiện tượng khí hư bất thường có thể là biểu hiện của một số bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm loét cổ tử cung… Em cần tới các phòng phụ khoa để chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu để bệnh lâu ngày có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.
Để điều trị bệnh đại tràng em có thể:
- Uống thuốc giảm đau chống co thắt thông dụng như nospa khoảng 10 ngày, mỗi ngày 4 viên, sau đó uống tiếp thuốc điều hòa nhu động ruột (debridate 100mg, ngày 4 viên, trong 1 tháng), thuốc an thần, tăng sức bền cho niêm mạc: vitamin B1, vitamin C.
- Điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tránh việc tái phát bệnh.
- Hàng ngày, trước khi ngủ hoặc sáng ngủ dậy nên xoa nắn dọc khung đại tràng, từ hố chậu phải sang trái, động tác nhẹ nhàng vừa xoa vừa day nhẹ.
- Ăn các chất dễ tiêu giàu năng lượng, giảm các chất kích thích, không ăn thức ăn ôi thiu, các chất có kích thích.
-Cần uống nhiếu nước, ăn nhiêu chất xơ, ăn nhiều bữa nhỏ, ăn các thức ăn nhuân tràng như chuối, khoai…
Nếu điều trị một thời gian bệnh không thuyên giảm, cháu cần đi khám và tư vấn bác sỹ.
Chúc cháu sớm bình phục!