THẮC MẮC

Nữ, 23 tuổi bị bệnh chàm hay dị ứng da chưa xác định rõ

Em rữa chén và bị đị ứng hay nấm gì đó ăn lớp da ngoài các đầu ngón tay ban đầu bị 1 ngón em ngừng tiếp xúc nhưng vẫn bị lay sang các ngón da vùng bị khô nức và mất hết dấu vân tay. Đi khám mỗi bác sĩ nói 1 kiểu người ns bị chàm, người ns bị nấm. Cho em ún vitamin em và bôi thuốc nhưng điều không hêt và còn bị nặng hơn nữa. Mong bác sĩ tư vấn dùm và liệu có thể trị hết không tay em bị như vậy rất tự ty không dám cầm nắm thứ gì từ bạn bè.

Tư vấn

 Chào bạn!
Vì không thăm khám nên tôi cũng không thể chẩn đoán chính xác được. Tuy nhiên theo mô tả có thể bạn bị viêm da tiếp xúc hoặc viêm da cơ địa. Bạn hãy đến bệnh viện da liễu trung ương khám lại, ngoài việc dùng thuốc cần tránh mọi tác nhân kích ứng da thì bệnh mới tiến triển tốt được.
Chúc bạn sức khỏe!