THẮC MẮC

Nữ 37 tuổi bị xung mạch máu sau bắp chân

Chào Bác sĩ! Tôi là nữ giới, năm nay 37 tuổi. Tôi bị xung mạch máu sau bắp chân 4 năm nay. Xin hỏi Bác sĩ liệu có sao không?

Tư vấn

Chào chị!
Tôi đoán ý chị viết trong thư là “sưng mạch máu” ở mặt sau cẳng chân, không rõ một bên hay cả hai bên, song có thể chị bị giãn tĩnh mạch chi dưới. Biểu hiện của bệnh là những đám mạch máu nổi li ti dưới da, nổi gân tím như vết rạn (nếu tĩnh mạch ở sát mặt da) hoặc nổi gân xanh ngoằn ngoèo tạo thành từng búi ở vùng khoeo chân, cẳng chân, bắp chân, cổ chân, có khi gặp cả vùng đùi. Những biểu hiện sớm khác bao gồm cảm giác nặng chân, mỏi chân, đứng lên hoặc ngồi xuống rất khó khăn sau mỗi khi đứng lâu (như làm bếp, đứng bán hàng, công nhân đứng máy....), cảm giác mang giày giép chật hơn vào cuối ngày, chân sưng phù và tê, có cảm giác như kiến bò lúc về đêm, vùng da ở xung quanh mắt cá chân, cẳng chân bị tối màu, có nhiều vết chai xuất hiện...
Những người thường xuyên đứng hoặc ngồi nhiều, ít vận động, thừa cân hoặc béo phì, phơi nắng quá nhiều, phụ nữ mang thai, thay đổi hormon giới tính nữ (estrogen và progesteron) trong cơ thể... dễ mắc căn bệnh này. Ban đầu, bệnh giãn tĩnh mạch có thể không gây đau đớn mà chỉ làm mất thẩm mỹ đôi chân (do da thay đổi màu sắc, nổi “gân”...) nhưng nếu không được chữa trị, bệnh tiến triển nặng hơn có những vết loét trên da, viêm da, dễ bị chảy máu hoặc bầm tím sau một vết thương nhẹ. Thậm chí, bệnh có thể dẫn đến biến chứng vỡ tĩnh mạch gây chảy máu nhiều và liên tục dẫn đến nhiễm trùng máu, hoặc hình thành cục máu đông trong lòng tĩnh mạch, nhất là ở các tĩnh mạch sâu rất nguy hiểm.
Chị nên đến các phòng khám Nội khoa để được các bác khám bệnh và làm các xét nghiệm liên quan, đánh giá tình trạng tổn thương thực thể, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp.
Chúc chị mau khỏi!