THẮC MẮC

Phần xương cụt hơi bị chồi ra lệch về mông bên trái có cách nào chữa không cần phẫu thuật không?

Chào bác sĩ, em năm nay 22 tuổi. Phần xương cụt của em bị hơi chồi ra một tí và khi ấn vào thì sẽ thấy còn một đốt xương nữa lệch về mông bên trái. Em phát hiện cũng đã lâu tầm 10 12t gì đấy nhưng lúc đó còn nhỏ nên không quan tâm lắm, cứ nghĩ do mình gầy nên mới thế. Đến nay chỗ xương vẫn vậy, không đau nhức gì. Em muốn hỏi nếu để lâu dài có ảnh hưởng đến việc mang thai sinh em bé không? Có cách nào để chữa không cần phẫu thuật không ạ? Vì nó không trồi ra quá nhiều nên vấn đề thẩm mỹ với em cũng không ảnh hưởng lắm

Tư vấn

Chào em!
Phần xương thừa mà em phát hiện ra nếu đã xuất hiện từ lâu mà không gây đau, không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn thì không cần can thiệp. Tuy nhiên đây là vấn đề cảm quan của em, để chẩn đoán chính xác em có thật sự có phần xương thừa hay không cần dựa vào hình ảnh x-quang. Để yên tâm em có thể đến chuyên khoa cơ xương khớp để thăm khám và chụp x-quang kiểm tra.
Chúc em sức khỏe!