THẮC MẮC

Phẫu thuật phục hồi thủng màng nhĩ thế nào?

Xin chào bác sĩ, con là nam mới 17 tuổi con bị viêm tai giữa và đã bị lủng màng nhĩ bên tai phải, con bị hồi nhỏ tới giờ bị chảy mủ hoài, mà hiện giờ mỗi lần vận động mạnh cả 2 tai đều đau (mà bữa trước con khám bác sĩ kêu tai trái con bình thường) và thính lực bên phải con giảm nặng và khứu giác con giảm nữa liệu có bị gì không bác sĩ, và cách để chữa sao bác sĩ, con có nên đi mỗ khâu màng nhĩ bên bị lủng không bác sĩ? Con xin cảm cảm ơn bác sĩ nhiều.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh viêm tai giữa điều trị có thể khỏi hoàn toàn, bệnh viêm tai xương chũm mãn tính mới khó điều trị và hay tái phát.
Bệnh viêm tai giữa chỉ cần dùng kháng sinh đủ mạnh, vệ sinh rửa tai hàng ngày bằng oxy già (loại dùng để rửa vết thương), nhỏ thuốc polydexa (loại vừa nhỏ mắt, mũi và tai) là có thể khỏi nên số tiền chắc không nhiều. Vì vậy bạn nên sớm thu xếp đến bệnh viện tai mũi họng khám để được điều trị dứt điểm, tránh bệnh chuyển sang viêm xương chũm và nhiều biến chứng nguy hiểm khác, khi đó tiền điều trị lại càng tốn kém hơn và khả năng chữa khỏi hẳn lại càng ít hơn.
Chúc bạn mạnh khỏe!