THẮC MẮC

Quan hệ ngoài có mang thai không?

Em năm nay 16 tuổi. Em và bạn trai có quan hệ vào ngày thứ 8 sau ngày kinh. Bạn trai em hoàn toàn xuất tinh lên bụng em . Đến tuần thứ 2 em có cảm giác bị đau ngực và núm vú to, thâm. Ngoài ra em còn bị đau lưng. Em đã sử dụng que thử thai vào 2 lần. Lần đầu vào buổi trưa và kết quả là không có. Lần 2 vào khoảng sau 18 ngày quan hệ vào buổi sáng và kết quả cũng không có. Em rất lo. Em rất mong nhận được phản hồi từ bác sĩ. Em xin cảm ơn

Tư vấn

Chào em,
Em không cho biết chu kỳ kinh của em bao nhiêu ngày nên bác sĩ không tính được ngày rụng trứng trong trường hợp của em. Tuy nhiên, em có thể tham khảo cách tính ngày rụng trứng như sau: Nếu chu kỳ kinh của em là 28 ngày thì ngày rụng trứng là: 28 - 14 = 14, ngày rụng trứng của em là ngày thứ 14 tính từ ngày đầu tiên khi có kinh. Nếu chu kỳ của em là 30 ngày thì ngày rụng trứng là: 30 - 14 = 16, vậy ngày rụng trứng của em là ngày thứ 16 tính từ ngày đầu tiên khi có kinh.
Cách tính ngày dễ thụ thai: Lấy chu kỳ phổ biến 28 ngày để tính toán. Thời kỳ rụng trứng sẽ rơi vào ngày thứ 14 (đếm ngược) bắt đầu từ ngày đầu tiên của kỳ kinh tiếp theo. Thời kỳ dễ thụ thai cũng có thể rơi vào khoảng thời gian từ 11 - 16 ngày sau ngày thấy kinh đầu tiên. Ngày dễ thụ thai nhất là ngày thứ 13 - 15 của chu kỳ. Nếu chu kỳ này là cố định thì thời kỳ dễ thụ thai cũng sẽ cố định tương ứng. Nếu chu kỳ của em dài hơn 28 ngày thì có thể áp dụng công thức suy đoán, tức cứ dài thêm 1 ngày thì ngày dễ thụ thai sẽ cộng thêm 1 và ngược lại nếu chu kỳ ngắn hơn 28 ngày thì ngày dễ thụ thai lại trừ đi 1. Ví dụ: nếu chu kỳ dài 32 ngày thì thời kỳ dễ thụ thai sẽ ở vào khoảng ngày thứ 15 (11 +4) đến ngày thứ 20 (16 + 4), ngày rụng trứng có thể rơi vào ngày thứ 18 (14 + 4) của chu kỳ.
Nếu chức năng sinh sản bình thường, lại không áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào thì khả năng thụ thai trong thời kỳ này là rất cao.
Thời điểm có thể dùng que thử thai để kiểm tra xem liệu có thai hay không là sau khi quan hệ tình dục 7-10 ngày.
Trường hợp của em, quan hệ tình dục vào ngày thứ 8 sau ngày thấy kinh thì đây không phải là thời điểm dễ thụ thai. Cộng với việc bạn trai em hoàn toàn xuất tinh lên bụng em, em đã dùng que thử thai 2 lần (lần thứ 2 sau khi quan hệ 18 ngày) đều âm tính thì nhiều khả năng em không có thai.
Tuy nhiên, em cũng phải rất lưu ý là biện pháp tránh thai bằng xuất tinh ngoài âm đạo không phải an toàn tuyệt đối. Nếu bạn trai em chỉ “lơ đễnh” một chút xíu thôi thì chất nhầy từ “cậu nhỏ” của bạn trai em chứa tinh trùng cũng có khả năng gây thụ thai nếu các em quan hệ tình dục đúng vào thời kỳ rụng trứng.
Biểu hiện đau ngực, núm vú to, đau lưng… cũng có thể là các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Nhưng nếu em thấy những triệu chứng này khác so với những chu kỳ kinh trước và để yên tâm thì em nên đi siêu âm sản phụ khoa nhé.
Một điều nữa là em còn rất trẻ, lại đang ở lứa tuổi học sinh, em nên chú trọng vào việc học tập, tham gia các môn thể thao, … Việc yêu quá sớm và quan hệ tình dục quá sớm như em, trong khi em lại không có đầy đủ kiến thức về phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trước mắt nó sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý và việc học tập của em, và sau này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản đấy em ạ.
Chúc em vui khỏe, học tập tốt!