THẮC MẮC

Quan hệ tình dục không an toàn với 1 bạn gái trên zalo, xét nghiệm âm tính nhưng vẫn bị ám ảnh nghi nhiễm HIV phải làm sao?

Chào bác sĩ. Cháu có quan hệ với 1 bạn gái trên zalo trên mạng, sau lần hẹn cháu có quan hệ tình dục không an toàn với bạn gái đó 5 phút sau đó cho tới nay cho có nhiều biểu hiện bất thường nghi là bị nhiễm hiv : tay chân khắp người cháu có biểu hiện teo lại , bắp chân với tay nhỏ và hõm lại nổi gân xanh rõ rệt , sụt 5 kg trong vòng 3 tháng, giật cơ khắp người , dễ bị tê tay chân, đau mỏi lưng bắp tay và chân sườn vai cổ cứ hết chỗ này mai lai đau mỏi chỗ khác , khóe miệng cháu có hạt trắng liti, sốt , mệt mỏi , tiêu chảy 1 tuần giờ đã hết nhưng đi ngoài phân đen và nát, người mệt mỏi, tưa lưỡi, bụng cháu dạo này hay kêu ọc ọc kể cả no và đói trước giờ cháu không hạy bị kêu bụng,vết thương lâu lành, người có nổi mụn nặn ra nước như viêm nang lông cũng không nhiều 5-6 chấm mụn trên da . Cháu có đi xét nghiệm 80 ngày ag/ab combo AT và 110 ngày test nhanh AT liệu có an toàn 100% , cháu có đi khám tổng quát nhưng bác sĩ kêu cháu bình thường mặc dù cháu có kêu cháu bị teo cơ 3 tháng đổ lại đây, viêm gan b và c cháu đều âm tính, chỉ số lym% của cháu 18,2% bác sĩ kêu cháu bị thiếu máu chỉ số dưới mức trung bình, có phải là cháu bị HIV rồi không, cháu có quan hệ tình dục với bạn gái cháu , cô ấy dạo gần đây cháu cũng thấy bắp đùi và mông cũng nhỏ đi và sụt kí giống như cháu, cháu không biết phải làm sao ngày đêm cháu lo lắng cảm thấy tội lỗi hối hận, thà cháu bị HIV để còn phòng tránh nhưng xét nghiệm làm cháu nghĩ an toàn rồi nhưng sợ HIV chưa ra làm lây cho mọi người xung quanh nên cháu sợ lắm, kết quả vậy nhưng cơ thể như nói bị HIV 100% rồi vậy. Hiện tại tới giờ gần 4 tháng rồi cháu nên làm gì và có khả năng cháu bị HIV nhưng xét nghiệm chưa ra HIV không vì triệu chứng cháu nhiều và còn lấy cho cả bạn gái cháu cũng bị như vậy. Bác sĩ giúp cháu với cháu giờ sống luôn nghĩ bị HIV rồi vậy, ám ảnh sống đau khổ. Cháu phải làm sao?

Tư vấn

Chào cháu!
Thời gian chính xác để người nghi mình bị HIV nên đi xét nghiệm máu đó là:
- Lần 1: Sau 3 tháng từ khi có hành vi nguy cơ, ví dụ như quan hệ tình dục.
- Lần 2: 3 tháng sau sau khi xét nghiệm lần 1 và không có hành vi nguy cơ nào trong khoảng thời gian này.
Khoảng cách, thời gian xét nghiệm là 3 – 6 tháng bởi lúc này cơ thể người bệnh mới sản sinh ra các kháng thể để chống lại virut HIV và thực chất các xét nghiệm không phải tìm ra vi rút mà là đi tìm kháng thể chống virut HIV, nên thời gian này là chính xác nhất.
Cháu có đã đi làm xét nghiệm 80 ngày ag/ab combo và 110 ngày test nhanh cả hai kết quả đều âm tính, khả năng cháu bị HIV là rất thấp. Cháu nên làm lại xét nghiệm lại HIV ở thời điểm 6 tháng sau khi có hành vi nguy cơ, nếu xét nghiệm âm tính có thể khẳng định cháu an toàn gần như 100% với HIV. Tuy nhiên trong thời gian này không nên quan hệ và bạn gái cháu cũng nên đi làm xét nghiệm kiểm tra.
Chúc cháu sức khỏe!