THẮC MẮC

Răng đã bị sâu gần hết có đi thay được không?

Cháu năm nay 17 tuổi, cháu có 2 cái răng hàm bị sâu và giờ chỉ còn ít chân răng. Vậy cháu có đi thay răng khác được không ạ?

Tư vấn

Chào cháu!
Cháu 17 tuổi có 2 răng bị sâu, chỉ còn lại chân, trước hết cháu cần phải nhổ những chân răng đó. Sau đó để tổ chức lợi liền thì có thể phục hình răng giả. Vì hàm răng của chúng ta, các răng không phải độc lập với nhau, mà chúng có thể có ảnh hưởng qua lại với nhau. Khi một hay nhiều răng bị mất đi, các răng xung quanh sẽ mất điểm tựa, có xu hướng nghiêng về phía khoảng trống mất răng. Nếu cháu không có biện pháp điều trị kịp thời, như phục hình răng giả hay cấy ghép implant cho những chỗ trống răng, thì các răng còn lại sẽ có hiện tượng bị thưa, bị xô lệch, bị thòng hay nhô răng, xương hàm bị tiêu đi gây biến dạng khuôn mặt, làm mất sức nhai, gây một số bệnh về lợi - nướu răng, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe, sự thẩm mỹ của nụ cười, khuôn mặt.
Có 3 cách để phục hình răng:
- Hàm tháo lắp: thời gian đầu khi chưa quen sẽ cảm thấy vướng trong miệng. Phải tháo ra để chải rửa. Cần thời gian thích nghi. Sức nhai yếu. Giảm cảm giác ngon miệng. Chi phí rẻ.
- Làm cầu răng: độ bền cao, giá cả phải chăng.
- Cấy Implant: giá cả khá cao.
Cháu nên sớm đi khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt để được tư vấn cụ thể. Mong cháu có lựa chọn đúng để bảo vệ sức khỏe cho mình.