THẮC MẮC

Răng mọc bên trong hàm và to bằng 1,5 lần bình thường

Em tôi năm nay 5 tuổi, đang thay răng mới. Bé xuất hiện một chiếc răng mọc bên trong hàm và to bằng 1,5 lần răng bình thường. Vậy xin hỏi bác sĩ phải xử lý như thế nào ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Mỗi con người đều trải qua hai bộ răng; răng sữa và răng vĩnh viễn, và được chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn răng sữa: từ 6 tháng tuổi đến 5-6 tuổi là hoàn toàn răng sữa.
- Giai đoạn răng hỗn hợp: từ 5-6 tuổi đến 12 tuổi bao gồm răng sữa và răng vĩnh viễn.
- Giai đoạn răng vĩnh viễn: thông thường từ 12 tuổi trở đi.
Bộ răng sữa bao gồm 20 chiếc: hàm trên 10 chiếc và hàm dưới 10 chiếc. Mỗi hàm trái và hàm phải gồm 5 chiếc trong đó: 2 răng cửa, 1 răng nanh và 2 răng hàm sữa. Lưu ý rằng răng vĩnh viễn số 6 (răng cối lớn thứ nhất), mọc lúc 6 tuổi, trước khi hiện tượng thay răng diễn ra. Chiếc răng này sẽ không được thay thế, có nghĩa là không cần phải nhổ chiếc răng sữa nào để răng số 6 mọc lên.
Tuy nhiên, sự mọc răng và thay răng ở trẻ có thể sớm hơn hoặc chậm hơn so với thời gian trung bình từ 6 đến12 tháng đều không có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trẻ.
Trường hợp của em bạn mới 5 tuổi “xuất hiện một chiếc răng mọc bên trong hàm và to bằng 1,5 lần răng bình thường”, đó là em bạn đang mọc răng số 6 (răng cối lớn thứ nhất). Khi mọc răng em bạn có thể có những biểu hiện sốt nhẹ, lợi sưng đỏ ở vùng răng nhú lên, bị đau và rất khó chịu, lười ăn, vì vậy bạn nên nói với bố mẹ giữ vệ sinh răng miệng tốt cho em, nếu sốt nhẹ thì cho em dán cao hạ sốt, nếu em sốt trên 38,5oC, có thể cho em uống thuốc hạ sốt, nhưng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Lúc này em bạn nên ăn thức ăn mềm hơn.
Nếu em bạn thấy đau nhiều hay sốt cao, bạn nên nói bố mẹ cho em đi khám bác sỹ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể!
Chúc bạn và gia đình vui khỏe!