Tiêu hóa
Chào bạn.
Dây rốn có chức năng dẫn truyền và trao đổi chất giữa mẹ và con trong thời kỳ bào thai, sau khi được đẻ ra dây rốn hết chức năng và thoái hóa trở thành một dây xơ, cho nên các triệu chứng ở rốn không có gì là nguy hiểm như các mẹ thường nghĩ: rốn là đầu ruột.
Hiện tượng của con bạn là do điểm đóng liền của dây rốn không phải là ở thành bụng mà là ở sâu bên trong dây rốn, tạo thành một khoang có chứa hơi và dịch. Nếu điểm đóng liền ở thành bụng thì toàn bộ dây rốn chỉ là một dải xơ đặc, trường hợp ở sâu bên trong thì từ chỗ khép liền ra đến thành bụng sẽ hình thành một cái hang mà cửa chính là ở rốn, trường hợp điểm đóng liền ở ngoài xa hơn tạo thành rốn lồi. Như vậy con bạn chỉ là một khiếm khuyết nhỏ ở dây rốn, thường thì khi lớn lên hiện tượng này sẽ hết cũng như rốn lồi lúc còn bé đến khi lớn lên cũng tụt vào trong.
Do là một cái hang nên thường bị ứ đọng các chất cặn và dễ bị viêm nhiễm chảy dịch mùi hôi.
Cách xử lý như bệnh viện áp dụng là đúng đắn, khi lớn lên một ít nữa nếu hiện tượng này không hết thì có thể làm phẫu thuật đơn giản là cắt bỏ dây xơ rốn đi. Trước mắt bạn cần chăm sóc vệ sinh rốn thường xuyên bằng nhỏ nước ô xy già (loại dùng để rửa vết thương) lau khô, không nên rắc các loại thuốc bột kháng sinh vào rốn như nhiều người hay làm, vì thuốc bột viên có chất độn là bột gạo là môi trường dinh dưỡng tốt cho các mầm bệnh phát triển. Bạn có thể bôi thuốc đỏ hoặc dung dịch sát khuẩn Povidone 10 %.... Nếu vùng rốn bị sưng nề đỏ, ấn đau, sốt thì có nguy cơ nhiễm trùng đầu rốn thì bạn đưa bé đi khám bệnh để được điều trị, không nên tự ý đi mua thuốc về cho bé uống.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe.