THẮC MẮC

Sau khi chụp CT não bộ bác sĩ kết luận cháu bị lõm vỡ xương thuỳ trán ngoài có nguy hiểm không?

Thưa bác sĩ, cháu năm nay 26 tuổi bị tai nạn cách đây 3 ngày. Sau khi chụp CT não bộ bác sĩ kết luận cháu bị lõm vỡ xương thuỳ trán ngoài. Nhưng bác sĩ không can thiệp mổ não mà chỉ định cháu nằm theo dõi và uống thuốc điều trị. Cháu rất lo lắng liệu lõm vỡ như vậy sau này cháu có ảnh hưởng hay di chứng gì không? Không mổ liệu xương có tự lành không ạ. Cháu cảm ơb

Tư vấn

Chào bạn!
Đây chỉ là cách mô tả của bác sỹ cho bạn dễ hiểu nên nếu không được xem phim chụp sọ não cũng như thăm khám cho bạn thì tôi không thể xác định chính xác mức độ bệnh của bạn như thế nào. Tuy nhiên nếu bạn vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu yếu liệt, không có chỉ định mổ thì có thể chỉ chấn thương mức độ nhẹ. Để biết chính xác tình trạng bệnh lý của mình bạn phải trao đổi với bác sỹ điều trị để được tư vân cụ thể nhé.
Chúc bạn sức khỏe!