THẮC MẮC

Siêu âm thì nội mạc dày 16mm có cần dùng thuốc điều trị gì không?

Mẹ cháu năm nay 53 tuổi. Đầu tháng 3 và đầu tháng 4 vừa rồi, đúng chu kỳ kinh nguyệt mẹ cháu đau bụng, ra máu nhiều hơn bình thường. Tháng 5, tháng 6 ra máu rất ít và đến tháng 7 thì không thấy nữa, năm 2018 siêu âm thì nội mạc tử cung dày 14mm, nhân xơ tử cung nhỏ. Gần đây siêu âm thì nội mạc dày 16mm. Vậy mẹ có cần dùng thuốc điều trị gì không?

Tư vấn

Chào bạn!
Trường hợp của mẹ bạn cần khám trực tiếp mới xác định được vì thế mẹ bạn hãy đến bệnh viện chuyên khoa sản khám và trao đổi với bác sỹ đã khám cho mẹ bạn nhé.
Chúc bạn khỏe.