THẮC MẮC

Suy nghĩ linh tinh có phải là bệnh?

Xin chào bác sĩ, năm nay cháu 16 tuổi, cháu là nữ, cháu thường xuyên hay nghĩ đến chuyện ma và cháu rất sợ lúc nào cháu cung suy nghĩ rồi tưởng tượng những chuyện không có, cháu luôn có cảm giác ai đó bên mình vậy bác sĩ có thể giúp cháu phải làm sao để không bị như vậy nữa được không ạ Cháu xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn

Chào cháu!
Cháu có hay xem phim hay đọc truyện ma, truyện kinh dị không. Để tránh những suy nghĩ ám ảnh như vậy trước hết cháu nên tránh xa phim truyện ma, kinh dị, xem các bộ phim hài hước giúp cho đầu óc thoải mái, giải tỏa căng thẳng đồng thời kết hợp với chế độ ăn uống đủ chất kết hợp với tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Nếu tình trạng ám ảnh trên không thuyên giảm cháu nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa sức khỏe tâm thần để thăm khám và có lời khuyên phù hợp.
Chúc cháu sức khỏe!