THẮC MẮC

Teo não vùng trán đỉnh hai bên liệu não có thể hồi phục phát triển trong mấy tháng đầu sau khi sinh không?

Xin chào bác sĩ. Tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn hộ tôi xem teo não vùng trán đỉnh hai bên có đi lại được bình thường không? Vì con tôi giờ được 3 tháng 5 ngày, khi đẻ bé bị suy hô hấp do bị ngạt, chụp cộng hưởng từ kết luận bị teo não vùng trán đỉnh hai bên liệu não có thể hồi phục phát triển trong mấy tháng đầu sau khi sinh không? Mong bác sĩ giúp giải đáp cho tôi với ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Cấu tạo não bộ căn bản gồm: Đai não, thân não và tiểu não. Thùy trán và thùy đỉnh là 2 thùy thuộc đại não:
- Thùy trán: Lớn nhất trong các thùy và chịu trách nhiệm cho chức năng vận động tự ý thức, trí tuệ, lời nói, hành vi. Vỏ não trán trước đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo não bộ về trí thông minh, trí nhớ, sự tập trung và tính tình.
- Thùy đỉnh: Phân tích đồng thời nhiều tín hiệu nhận được từ các khu vực khác nhau của não như thị giác, thính giác, cảm giác, vận động và trí nhớ.
Con bạn hiện được 3 tháng 5 ngày tuổi, bị bị suy hô hấp do bị ngạt khi sinh, chụp cộng hưởng từ kết luận teo não vùng trán đỉnh 2 bên có thể ảnh hưởng đến chức năng vận động, trí tuệ và 1 số chức năng khác của bé tùy vào mức độ teo não ở vị trí này. Bạn nên đưa bé đến chuyên khoa thần kinh ở các bệnh viện hàng đầu như bệnh viện nhi trung ương để bác sĩ thăm khám trực tiếp kết hợp với hình ảnh cộng hưởng từ xác định chính xác tính trạng bệnh của bé, từ đó có tư cụ thể và hướng xử trí tốt nhất cho gia đình.
Chúc cháu bé và gia đình khỏe mạnh!