THẮC MẮC

Tiêm phòng dại xong đi hiến máu có sao không?

Em đùa nghịch với mèo bị mèo cào sang hôm sau mèo mất tích, để đề phòng em đã đi tiêm phòng dại đc 4 mũi chuẩn bị tiêm mũi thứ 5, nhưng gần đây em lại chuẩn bị đi hiến máu, xin hỏi bác sĩ nếu em đi hiên máu có sao không, bệnh dại có lây truyền qua đường máu không.

Tư vấn

Chào bạn!
Theo quy định của Bộ Y tế về an toàn truyền máu, bạn không được hiến máu trong vòng 03 tháng sau khi tiêm văcxin phòng các bệnh, đối với tiêm phòng văcxin ngừa dại là 12 tháng.
Nguyên nhân là do khi tiêm ngừa vắc xin, bạn sẽ được đưa vào cơ thể một số lượng mầm bệnh “yếu ớt”, đó là vi khuẩn/virus đã chết mất độc lực hoặc sống giảm độc lực… để kích thích cơ thể tạo ra kháng thể bảo vệ. Tuy nhiên, người nhận máu đa phần là người đang có sức khỏe yếu, có khả năng mầm bệnh “yếu ớt” trong máu của bạn lại bùng lên mạnh mẽ trong họ.
Tuy nhiên, hiện nay một số nước, một số trung tâm đã thay đổi quy định về hiến máu sau khi tiêm văcxin. Việc được phép hiến máu hay không sau tiêm văcxin, thời gian bao lâu sau tiêm vắc xin thì được hiến máu, phụ thuộc vào loại văcxin.
Chúc bạn sức khỏe!