THẮC MẮC

Tôi bị đứt 1/2 dây chằng chéo trước, phù tủy xương mâm chày và lồi cầu ngoài xương đùi, dịch khớp gối ít có sao không?

Chào bác sĩ. Tôi năm nay 32 tuổi, nữ. Cách đây hơn 1 tháng tôi bị ngã cầu thang chấn thương đầu gối phải. Bác sĩ cho chụp X-quang thì xương bình thường và cho thuốc điều trị nội khoa và bác sĩ nói vẫn đi làm được bình thường nên tôi vẫn đi làm. Qua hơn 2 tuần thì chân đỡ đau và gập duỗi được, có điều khi đứng lâu lâu bị hụt chân ra sau. Do công việc là bán hàng nên tôi đứng và đi lại nhiều, thỉnh thoảng vẫn leo cầu thang lấy đồ. Rồi sau hôm leo cầu thang tôi thấy chân đau nhiều, đi không nổi, ngồi không cũng đau nên tôi tái khám và bác sĩ cho chụp MRI. Kết quả tôi bị đứt 1/2 dây chằng chéo trước, phù tủy xương mâm chày và lồi cầu ngoài xương đùi, dịch khớp gối ít. Bác sĩ cho uống thuốc và bảo sau tết đi mổ. Tôi đang rất lo lắng, mỗi lần tập co duỗi chân thì nghe tiếng khộp khộp, đi lại bằng nạng và đầu gối không thẳng đuột được. Không biết triệu chứng của tôi ngoài đứt dây chằng có bị gì nữa không sao cái chân nó không thẳng được, vẫn đau. Tôi đi khám bác sĩ khác thì lại nói không cần mổ. Mong bác sĩ tư vấn giúp tình trạng của tôi hiện nay như thế nào? Cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Khớp gối có 2 dây chằng nội khớp là dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Nếu một trong 2 dây chằng này bị đứt hoặc cả hai đều bị đứt thì sẽ làm cho khớp gối bị lỏng lẻo trong khi khớp gối là khớp chịu lực nhiều và phải hoạt động nhiều. Vì vậy nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể để lại nhiều di chứng như: teo cơ đùi, tổn thương sụn chêm thứ phát, thoái hóa khớp. Để an tâm bạn nên đến bệnh viện uy tín có chuyên khoa xương khớp để khám xác định đúng tình trạng bệnh hiện tại và tư vấn hướng can thiệp phù hợp.
Chúc bạn sức khỏe!